Những cuộc tái xuất, những nhân tố mới
Ưu tiên phong độ và sự ổn định, các cái tên được HLV Kim Sang-sik chọn cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 3-2026 đều xứng đáng. Cũng không hề ngạc nhiên bởi vài gương mặt không được gọi.
Dẫn đầu bảng danh sách của HLV Kim Sang-sik là CLB Công an Hà Nội với 8 cái tên Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô và Nguyễn Quang Hải. Loại trừ lực lượng ngoại binh, đây là những nhân tố giúp đội bóng của HLV Polking thi đấu ổn định bậc nhất V-League 2025/26 tính đến thời điểm hiện tại. Số lượng áp đảo tương xứng với vị trí đang dẫn đầu bảng xếp hạng của đội bóng ngành Công an.
Đáng chú ý là sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu trong màu áo đội tuyển quốc gia.Có dễ trên dưới 2 năm xa sân cỏ vì chấn thương, nhưng khi trở lại cặp đôi này có phong độ rất tốt và xứng đáng được đặt niềm tin ở hàng phòng ngự đội tuyển.
Ở Ninh Bình FC, Đặng Văn Lâm, Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo, Hoàng Đức và Đức Chiến được nêu tên. Trong số này, chỉ có Ngọc Bảo gây bất ngờ bởi trung vệ quê Phú Yên đang cùng hàng phòng ngự Ninh Bình FC bị “chê” nhiều ở những trận gần đây.
Tuy đang xếp thứ 2 tại V-League, nhưng Thể Công Vietel chỉ đóng góp 2 tuyển thủ là Khuất Văn Khang và Phan Tuấn Tài. Điều này không khó hiểu vì những trụ cột rời sang Ninh Bình FC. Cũng gây ngạc nhiên là việc đương kim vô địch T. Nam Định “chỉ có” 2 cái tên được gọi gồm Nguyễn Xuân Son và Văn Vĩ, trong đó tiền đạo nhập tịch người Brazil mang đến nhiều giả thiết nhất. Trở lại sau chấn thương, Xuân Son thể hiện 2 phong độ trái ngược ở môi trường quốc nội và quốc tế: “son” trong các trận Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 và Asian Cúp 2027 (gặp Lào)nhưng “không son” ở V-League. Có vẻ HLV Kim Sang- sik “ưa” cái duyên quốc tế này của Xuân Son và cũng là để tái hợp với người “đồng ngôn, đồng điệu” Hoàng Hên đang có phong độ chói sáng trong màu áo Hà Nội FC để hình thành “song sát” cho đội tuyển. Và có thể, HLV Kim Sang-sik đang trông chờ ở Xuân Son sự bùng nổ mạnh mẽ, như chiếc lò xo bị nén quá lâu?
Ở phía nam, CLB Công an TPHCM góp mặt 3 cái tên. Ngoài Tiến Linh và Đinh Thanh Bình, Patrik Lê Giang cũng được gọi. Nhưng vậy, cả 3 thủ môn Việt kiều ở V-League đều được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội. Đây mới là lần đầu thủ môn Việt kiều này được triệu tập, sau khi lấy được quốc tịch Việt Nam vào cuối tháng 1/2026 và đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.
Về trường hợp cầu nhập tịch Đỗ Phi Long (Gustavo), có thông tin HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi công văn đến bộ phận chuyên môn của FIFA để xác nhận đủ hay chưa tư cách thi đấu cho đội tuyển Việt Nam để có quyết định chính thức. Với Đình Bắc, việc không có trong danh sách tập trung đội tuyển U.23 lẫn đội tuyển quốc gia là trường hợp đáng tiếc, nhưng dễ hiểu khi xét về phong độ ở V-League và án kỷ luật từ VCK U.23 châu Á.
Đợt tập trung FIFA Days tháng 3-2026 của thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến bắt đầu từ 21-3 tới. Những phương án nhân sự, chiến thuật sẽ được chốt sau thời gian tập luyện và sau đó “tổng đượt” ở trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh(26-3). Khép lại đợt tập trung là trận đấu cuối cùng ở bảng F trong khuôn khổ Asian Cup 2027 ngày 31-3 giữa đội tuyển Việt Nam sẽ với đội tuyển Malaysia.
Có nhiều quan điểm về trận đấu này, một thiên về thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik nếu như AFC sớm phán quyết (xử Malaysia thua 0-3), một bảo lưu về trận chiến danh dự. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn ở ASEAN Cup 2026 hay chính ASIAN Cup 2027, xu hướng ổn định chắc chắn sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên hơn.
Hai trận đấu tới trong tháng 3, gặp Bangladesh và Malaysia, tuy khác nhau về tính chất, nhưng đều đóng vai trò định khung đội hình và khả năng vận hành của “Rồng Vàng”, thẩm định phong độ của những cái tên vừa trở lại đội tuyển cũng như vai trò, sự hòa hợp và tiềm năng của những nhân tố mới.
T.S





